Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam
Trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng của lực lượng Công an sẵn sàng xông pha, xung kích tuyến đầu, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Sáng 17/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, trao tặng 1,5 tỷ đồng trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Nam.

Đón tiếp đoàn, về phía tỉnh Quảng Nam có ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, trao đổi về tình hình phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết từ đầu mùa mưa bão, lực lượng Công an luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp vào Quảng Nam chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, xung kích tham gia tuyến đầu ứng phó mưa bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đã trực tiếp tham gia giúp đỡ, hỗ trợ công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Bộ Công an đã xuất cấp nhiều phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão.

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an trao 200 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong rằng cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân. Đồng thời cho biết lực lượng Công an tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết mưa bão thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề. Tỉnh Quảng Nam có 45 người chết, mất tích; thiệt hại về tài sản hơn 6.000 tỷ đồng…

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lụt, lực lượng Công an đã xông xáo, xung kích giúp đỡ người dân, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân; được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương.

Ông Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nói chung đã quan tâm, cùng với cấp ủy, chính quyền chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân ứng phó mưa bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Dịp này, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã đến Công an tỉnh Quảng Nam để trao tặng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ Công an tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng của 7 cơn bão, 4 đợt áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương. Đặc biệt, cơn bão số 6 và cơn bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Nam với sức gió rất mạnh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Thống kê cho thấy, năm 2020, bão lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã làm 45 người chết, 17 người mất tích, 140 người bị thương; làm sập, cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn hơn 2.300 ngôi nhà, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; nhiều công trình, tuyến giao thông bị sạt lở đất,… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6.000 tỷ đồng. Riêng lực lượng Công an tỉnh không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong điều kiện vừa ứng phó với thiên tai nhưng cũng đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng đội động vật nghiệp vụ phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích tại địa bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn… Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn sau bão; giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho cơ quan, doanh trại, phương tiện…; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá mùa mưa bão năm nay tại miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an các tỉnh miền Trung, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa bão; đồng thời giữ vững an ninh trật tự.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng của lực lượng Công an sẵn sàng xông pha, xung kích tuyến đầu, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai đạt được trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn trong ứng phó, hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát để đề xuất có hình thức khen thưởng xứng đáng, nhất là lực lượng Công an xã chính quy bám sát địa bàn, Công an các địa phương có tình trạng sạt lở nghiêm trọng như Nam Trà My, Phước Sơn.

Sau mưa bão, trụ sở làm việc của Công an các địa phương, nhất là nơi làm việc của Công an xã chính quy bị hư hỏng, gặp nhiều khó khăn. Do đó, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam rà soát, bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cần báo cáo để lãnh đạo Bộ Công an xem xét, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trụ sở cho lực lượng Công an, nhất là Công an ở cơ sở.

Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn