Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Nam Định

Sáng 10/6, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại Công an tỉnh Nam Định. Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cùng dự buổi làm việc.


Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận Công an tỉnh Nam Định đã có nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo; tập thể CBCS tận tụy thực hiện nhiệm vụ; nhất là đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Qua đó, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an ghi nhận là 1 trong 2 địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn I, thu nhận hồ sơ, cấp 1.120.130/1.109.100 CCCD, đạt 100,1% chỉ tiêu, về đích trước 45 ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an tỉnh Nam Định tập trung thảo luận về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư và phải thường xuyên duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời thận trọng, kiểm tra chặt chẽ quy trình trong công tác “làm sạch” dữ liệu và tuân thủ các nguyên tắc, quy định về bảo mật, an toàn dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ của hai dự án.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định coi trọng công tác đào tạo đội ngũ Công an xã chính quy phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành giai đoạn II của hai dự án theo đúng tiến độ đề ra với chủ trương “Nhận thức – biện pháp – kết quả” và phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, hướng tới mục tiêu cao nhất là, từ ngày 1/7/2021 người dân sẽ chính thức được thụ hưởng những lợi ích thiết thực mà Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCDmang lại.

Tác giả bài viết: Bích Mận – Đức Thông

Nguồn tin: cand.com.vn