Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Công an TP Hải Phòng

Sáng 14/1, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an TP Hải Phòng. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng…


Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an TP Hải Phòng nêu rõ: Thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, Công an TP Hải Phòng luôn chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Công tác điều tra, khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, trật tự, an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…

Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý Nhà nước, công tác xuất nhập cảnh; triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân… duy trì hoạt động hiệu quả 455 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, công tác hậu cần đã không ngừng đổi mới từ nhận thức đến hành động, huy động sức mạnh tổng hợp để tăng cường tiềm lực hậu cần, phát huy hậu cần 3 cấp, giải quyết hậu cần tại chỗ, xử lý phát sinh từ cơ sở; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, cấp phát, hướng dẫn sử dụng kinh phí, tài sản vật tư theo kế hoạch, xây dựng các nội quy, quy chế và chuẩn hóa định mức trang cấp phát, trang bị và quản lý, sử dụng tài sản vật tư kỹ thuật… góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bấm nút hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hoa Phượng 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận những kết quả Công an TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an Hải Phòng tiếp tục trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an phát huy những ưu điểm; khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới…

Công an TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị về trị trí, vai trò của công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật chủ động đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của các lực lượng Công an trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền ủng hộ phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của Công an thành phố.

Đối với nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục rà soát, lưu ý ưu tiên triển khai những nhiệm vụ thực sự cần thiết, cấp bách, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo ưu tiên cho các lực lượng Công an tại cơ sở; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải dẫn đến lãng phí, mất khả thi…

Làm tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, năng lực xử lý các vấn đề phát sinh; phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Công an TP Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

*Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã dự Lễ hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hoa Phượng 1. Đây là tàu đóng mới có công năng hiện đại, trang bị công nghệ tiên tiến phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển… Việc hoàn thành đóng mới, đưa vào sử dụng tàu Hoa Phượng 1 sẽ góp phần tích cực để lực lượng Công an TP Hải Phòng hoàn thành xuất sắc, thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: V. Huy

Nguồn tin: cand.com.vn