Tiếp nhận 500 triệu đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ phòng, chống dịch

Tiếp nhận 500 triệu đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ phòng, chống dịch
Chiều 26/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an tiếp, làm việc với đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn và tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Tổng LĐLĐVN hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cả hệ thống chính trị đang chung tay vào cuộc với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” trong đó lực lượng CAND là một trong những lực lượng tuyến đầu.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã không quản ngại vất vả, hy sinh, chấp nhận rủi ro trong khi làm nhiệm vụ; những đóng góp của lực lượng Công an đã góp phần cùng cả nước tạo nên những thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 của cả nước thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Tổng LĐLĐVN ủng hộ.

Xúc động trước tình cảm chân thành của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các cán bộ đoàn viên Công đoàn, người lao động trong cả nước đã dành cho lực lượng CAND, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an khi tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Tổng Liên đoàn trao tặng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, món quà không chỉ mang ý nghĩa về giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần, thể hiện sự động viên, khích lệ to lớn để lực lượng Công an tiếp tục trách nhiệm hết sức to lớn nhưng cũng đầy thiêng liêng, đó là bảo vệ sức khỏe, bình yên cho cuộc sống nhân dân, giữ vững ổn định cho xã hội.

Trước kiến nghị của đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật về việc đề nghị BCĐ Quốc gia ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân các KCN, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, sáng hay tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng, 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cũng đã đề xuất vấn đề này, bởi đây là những đối tượng dễ tổn thương, và cũng là lực lượng sản xuất chính, tạo nguồn thu ngân sách chủ yếu của địa phương, nếu lực lượng công nhân phải nghỉ việc, doanh nghiệp tạm dừng, nhà máy đóng cửa sản xuất thì công ăn, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, kéo theo bất ổn định xã hội; đồng chí Thứ trưởng cho rằng những kiến nghị này là hoàn toàn xác đáng…

Tác giả bài viết: Tâm Phạm

Nguồn tin: cand.com.vn