Tổng kết Cuộc thi viết “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng”

Sáng 9/9, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng” trên Báo An ninh Hải Phòng và ra mắt Sách “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng”.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an; Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm và chứng kiến ra mắt sách “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng”.

Cuộc thi viết “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng” trên Báo An ninh Hải Phòng và ra mắt Sách “Gương sáng đảng viên Công an Hải Phòng” là sự kiện lớn, hoạt động mang tính điểm nhấn của Công an TP Hải Phòng thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, 45 năm Ngày thống nhất đất nước, 75 năm Ngày thành lập nước, 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 194 bài dự thi của 185 tác giả, nhóm tác giả là CBCS đang công tác tại 45/45 đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng, điểm nổi bật cuộc thi là nhiều tác phẩm viết về gương sáng những đảng viên nữ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc CATP, chiếm một tỷ lệ khá cao so với các cuộc thi trước; lĩnh vực được các tác giả đề cập phản ánh về nhân vật của mình nhiều nhất là đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, quá trình đi chọn tìm nhân vật để phản ánh trong tác phẩm dự thi, có tác giả đã tìm tòi phát hiện trong lực lượng Công an Hải Phòng có những cặp anh em, chồng vợ, bố con… cùng công tác trong lực lượng, đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đều là gương sáng Đảng viên để nhiều CBCS ngưỡng mộ, noi theo nên đã đưa chung vào một tác phẩm...

Kết quả, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 5 giải khuyến khích.

Tác giả bài viết: V. Huy

Nguồn tin: cand.com.vn