Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiến máu và phát động CBCS tham gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc phát động toàn thể CBCS CAND hăng hái tham gia hiến máu và vận động mọi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người, chiều 22/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại: CSCĐ sẵn sàng hiến dâng".

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Cơ quan Bộ Tư lệnh CSCĐ tới 10 đơn vị và cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh CSCĐ, dưới sự chủ trì của Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ. Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; TS, bác sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyến học - Truyền máu Trung ương; Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trung tướng Phạm Quốc Cương, nhận thức rõ việc hiến máu tình nguyện là một trong những chính sách xã hội có ý gnhĩa rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua Bộ Tư lệnh CSCĐ thường xuyên tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo CBCS tham gia, tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm. Tính từ năm 2017 đến nay đã có hơn 8.000 đơn vị máu được CBCS trong Bộ Tư lệnh CSCĐ tình nguyện hiến tặng, góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa, điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho CBCS và nhân dân.

Thiết thực cụ thể hóa thông điệp do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Tô Lâm gửi đến toàn thể CBCS Công an, cũng như tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần "vì nhân dân phục vụ", vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, đồng chí Tư lệnh CSCĐ yêu cầu lực lượng CSCĐ nhận thức đúng đắn và tích cực đi đầu hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do các cấp phát động. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm ra cách làm mới để công tác hiến máu tình nguyện được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

"Bằng trái tim nhân ái và trách nhiệm của mỗi CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ, tôi kêu gọi CBCS có sức khỏe và đủ tiêu chuẩn tình nguyện tham gia hiến máu, phấn đấu chỉ tiêu 1.000 đơn vị máu, trong đó có nhóm máu đang khan hiếm. Quá trình tổ chức hiến máu phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt" - Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thị Lan Anh cho biết, trong năm 2020, CBCS trong toàn lực lượng CAND đã hiến tặng hơn 56.000 đơn vị máu (67.926 đơn vị máu quy đổi), đạt tỷ lệ 314,77% so với chỉ tiêu Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao cho, trong đó Bộ Tư lệnh CSCĐ là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào.

Thay mặt Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an, đồng chí Cục trưởng Cục Y tế đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp Ban chỉ đạo duy trì phong trào hiến máu tình nguyện trong đơn vị; đồng thời khẳng định, Cục Y tế sẽ tiếp tục tham mưu, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng CAND vừa đảm bảo góp phần cứu chữa hàng triệu người bệnh, vừa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch...


Trung tướng Phạm Quốc Cương, Đại tá Phạm Thị Lan Anh và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ trực tiếp hiến máu tại Lễ phát động.

Cũng theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, bên cạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì cũng đang tồn tại "dịch thiếu máu" khi lượng máu cứu người và lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đang cạn kiệt và việc hiến máu tình nguyện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhìn lại năm 2020, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, Bộ Công an đã có chiến dịch giải cứu rất nhân văn, qua đó giúp đỡ, chia sẻ hàng chục nghìn đơn vị máu, đặc biệt là hai nhóm máu O và A.

Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tham dự buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê thay mặt các cơ sở y tế, khám chữa bệnh và nhân dân gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an, buổi lễ phát động rất ý nghĩa, đầy tình cảm của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chung tay cùng Bộ Y tế giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn như thế này.

Trung tướng Phạm Quốc Cương với các đại biểu thăm hỏi, động viên CBCS tham gia hiến máu tại Lễ phát động.

Đại diện tuổi trẻ CSCĐ phát biểu hưởng ứng, Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ khẳng định, hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động, công trình thanh niên tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 65 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Do đó, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn tham gia hiến máu và đạt ít nhất 1000 đơn vị máu trong Tháng thanh niên (tháng 3-2021).

Sau lễ phát động, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Đại tá Phạm Thị Lan Anh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và CBCS các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, hiến những giọt máu đào của mình để góp phần điều trị bệnh, cứu người và góp phần phòng, chống dịch COVID-19...

Một số hình ảnh CBCS tham gia hiến máu sau Lễ phát động:

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn