Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động 90 ngày cao điểm chào mừng Đại hội Đảng

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động 90 ngày cao điểm chào mừng Đại hội Đảng
Ngày 16/1, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của đoàn viên thanh niên CAND nói trung và tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng, giúp cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển, truyền thống vẻ vang của Đoàn và lịch sử 47 năm hào hùng của lực lượng CSCĐ.

Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhận cờ thi đua từ Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm.

Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, thời gian phát động 90 ngày tính từ 16/1/2021 đến hết ngày 15/4/2021 (tròn 90 ngày và kết thúc đúng vào ngày kỷ niệm truyền thống của lực lượng CSCĐ). Các cấp bộ Đoàn trong Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ tập trung triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, 100% đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Cuộc thi ảnh và thi viết “Tự hào tuổi trẻ CSCĐ”, hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội, các hoạt động đến với địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ…

Đại úy Đậu Bá Tuấn tặng quà cho bà con nhân dân xã Thượng Nung.

Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết các khâu mới, việc khó tại đơn vị chào mừng Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. Phấn đấu mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” vào ngày 3-2-2021 chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Triển khai hiệu quả chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân Tình nguyện”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2021; “Chung tay cùng đồng đội – Tết Tân Sửu 2021”...

Chương trình tình nguyện "Xuân biên cương năm 2021" được thực hiện ngay sau lễ phát động.

"Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu để lập thành tích dâng Đảng, chào mừng sinh nhật Đoàn. 90 ngày thi đua cao điểm sẽ thực sự là trang nhật ký sống động nhất, đẹp nhất của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ thế hệ hôm nay" - Đại úy Đậu Bá Tuấn nhấn mạnh.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Sau lễ phát động, đại diện các đơn vị Cụm trưởng ký giao ước thi đua; Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao 10 phần quà cho các sinh viên có kết quả tốt trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đoàn; đồng thời tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thực hiện Chương trình tình nguyện "Xuân biên cương năm 2021", thăm và tặng quà bà con nhân dân xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Tác giả bài viết: An Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn