Tuyên dương điển hình thuộc lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu

Tuyên dương điển hình thuộc lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu
Ngày 21-5, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” biểu dương gương “người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015 – 2020 và triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.


Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao đã đề ra mục tiêu, nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó các đơn vị trực thuộc, các tổ chức quần chúng đã tích cực hưởng ứng, phát động phong trào thi đua với những mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trung đoàn đã bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về công tác bảo vệ mục tiêu, công tác huấn luyện và công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn 100% mục tiêu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục và Thượng tá Phan Đăng Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV cơ quan đại diện Ngoại giao với các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Hội nghị đã tuyên dương 2 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp và phong trào thi đua mỗi ngày là một việc tốt vì nước vì dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Quá trình tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chương trình công tác và nội dung phong trào thi đua từng năm, từng giai đoạn của Bộ Tư lệnh, gắn nội dung, chỉ tiêu thi đua với nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm đã được triển khai và bám sát tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra...

Tác giả bài viết: B.Quân

Nguồn tin: cand.com.vn