Vượt qua khó khăn, xung kích trong mọi tình huống

Vượt qua khó khăn, xung kích trong mọi tình huống
Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ kéo dài, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nỗ lực đoàn kết, bám sát địa bàn giữ vững an ninh chính trị và TTATXH, TTATGT; chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”…

Qua trao đổi, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, năm 2020, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp, chủ động nắm và kiểm soát tình hình, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.

Công an Thừa Thiên-Huế là 1 trong 5 đơn vị của cả nước được Bộ Công an chọn tổ chức huấn luyện và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối ANTT chống khủng bố quy mô cấp tỉnh phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; điều tra, khám phá án đạt 89,6%, vượt chỉ tiêu 14,6%; trong đó án truy xét kết luận đạt 88,25%, tăng 21,83%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 97,06%; triệt phá nhiều đường dây mua bán, sử dụng ma túy, xử lý hình sự 109 vụ, gồm 134 đối tượng, thu giữ hơn 5kg heroin, 12,7kg ma túy tổng hợp, 12g cần sa; triệt xóa 17 điểm/350 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke.

Cùng với đó, tiếp nhận trên 1.000 tin báo tố giác tội phạm, xác minh, giải quyết 972 tin, đạt 90,17%; triệt xóa 51 nhóm/351 đối tượng hoạt động theo ổ, nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; phá 51 chuyên án; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt và hiệu quả với tội phạm công nghệ cao với nhiều vụ án, chuyên án sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như vào đầu tháng 6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng quốc tịch Nigeria câu kết với 4 đối tượng người Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Việt Nam.

Tháng 10/2020, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị bắt giữ 3 đối tượng Lê Minh Hướng (20 tuổi), Hoàng Như Linh (32 tuổi) và Đoàn Quang Đăng (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị, lừa đảo chiếm đoạt 46 tỷ đồng của người dùng Facebook…

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tập trung tuyên truyền, kiểm soát y tế, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng chống dịch

Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11/2020, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời gần 66 nghìn hộ, với 214 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn; hỗ trợ, đưa hơn 100 sản phụ, người đau ốm vượt lũ đi cấp cứu tại các cơ sở y tế; huy động hàng nghìn lượt CBCS, hàng trăm lượt phương tiện thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã phong Xuân, huyện Phong Điền). Sau bão lụt, Công an tỉnh tiếp tục huy động CBCS tham gia khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường; phát động CBCS ủng hộ 1 ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão lụt.

“Trong năm 2020, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã để lại nhiều dấu ấn khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 CBCS và đầy đủ các chức danh theo quy định của Bộ Công an. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người CBCS Công an trong lòng nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ.

Với những thành tích đạt được, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có 523 tập thể, 1.684 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 1 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba. Năm 2020, đơn vị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Tác giả bài viết: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn