Xả súng trong nhà thờ, nghi phạm bị bắn chết tại chỗ

Khi các tín đồ đang dự thánh lễ bên trong nhà thờ thì nghi phạm tiến vào, bình thản ngồi xuống rồi mới đột ngột rút súng ra bắn chết 2 người…

Vụ việc xảy ra tại nhà thờ West Freeway ở thị trấn White Settlement, thuộc vùng ngoại ô hạt Tarrant, bang Texas, Mỹ vào sáng ngày Chủ nhật 29-12.

Theo Cảnh sát trưởng J.P. Bevering, nghi phạm tiến vào thánh đường ở nhà thờ West Freeway, bình thản ngồi xuống ghế rồi bất ngờ rút súng bắn chết 2 giáo dân trước khi bị 2 thành viên của đội an ninh bảo vệ nhà thờ bắn hạ. "Có một đội an ninh bên trong nhà thờ và họ đã loại bỏ được mối đe dọa" – ông Bevering nói.

Các tín đồ đang làm lễ tại nhà thờ West Freeway.

Còn theo đặc vụ FBI phụ trách khu vực Dallas-Fort Worth, Matthew DeSarno, thì nghi phạm đã bị bắt nhiều lần ở các thành phố khác nhau. Tuy nghi phạm không nằm trong bất kỳ "danh sách theo dõi" nào nhưng hiện các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem liệu anh ta có bị điều khiển bởi bất kỳ loại ý thức hệ nào không. Hiện nhà chức trách chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về động cơ gây án của đối tượng và cũng chưa rõ liệu kẻ nổ súng có chủ ý nhắm vào các nạn nhân đã thiệt mạng hay không.

Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 29-12, đặc vụ Matthew Desarno cho biết họ vẫn đang cố gắng xác định động cơ gây án của tay súng.

Nhà thờ West Freeway nhìn từ trên cao.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ West Freeway.

Đã có một số vụ xả súng chết người ở bang Texas trong năm nay, như vụ xả súng tại El Paso Walmart khiến 22 người chết và vụ xả súng hàng loạt ở Odessa-Midland khiến 7 người thiệt mạng trong cùng tháng 8-2019 vừa qua.

Trước đó, hồi năm 2017, một tay súng đã xả súng tại nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs khiến 26 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Tác giả bài viết: V.Cường (theo CBSNews, CNN)

Nguồn tin: cand.com.vn