Xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng lực lượng CSCĐ. Đặc biệt là tập trung trí tuệ, tâm huyết tham mưu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Triển khai đồng bộ kế hoạch, phương án, biện pháp công tác và tổ chức lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tặng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh triệt phá 15 chuyên án lớn, phức tạp; huy động hàng nghìn lượt CBCS tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời giải quyết các tụ điểm phức tạp về ANTT, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID – 19…

Với những kết quả đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Cờ thi đua của Chính phủ; thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân tiêu biểu.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Tư lệnh cần tập trung nghiên cứu xây dựng, triển khai các đề án, dự án văn bản quy phạm pháp luật theo quy định về công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy và xây dựng lực lượng CSCĐ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và thực tiễn công tác.

Trong đó, bám sát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành hồ sơ dự thảo Luật CSCĐ trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Đề án hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tiến tới hiện đại hoá lực lượng CAND năm 2030… Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đã được phê duyệt và xây dựng các đề án, dự án mới đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ và Bộ Công an. Chủ động về công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Đánh giá cao hiệu quả công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ thời gian qua, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Bộ Tư lệnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CSCĐ; diễn tập, thực binh phương án phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố bắt cóc con tin, giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT và các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, nghiên cứu, đưa ra những đổi mới mang tính chuyên sâu trong công tác huấn luyện, nhằm xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống, địa bàn: trên không, trên bộ, trong rừng, hang động, hầm ngầm, dưới nước, trên biển… Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho sinh viên các trường đại học, học viện CAND năm học mới cũng như chiến sĩ nghĩa vụ.

Rà soát, quy hoạch tổng thể bố trí CSCĐ trên cả nước, đảm bảo công tác nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn chiến lược, trọng yếu, trọng tâm, tuyến huyết mạch của quốc gia. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; cần có biện pháp khắt khe hơn, nghiêm ngặt hơn để tiếp tục duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, của ngành…


Tác giả bài viết: Vũ Linh

Nguồn tin: cand.com.vn