Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 30/8, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu tham dự đại hội.

Thực hiện Quyết định số 4002 ngày 6/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Quy định số 192 gày 15/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ hiện là cấp trên trực tiếp của 36 tổ chức đảng, địa bàn công tác rộng trên phạm vi toàn quốc, nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với truyền thống anh hùng qua hơn 45 năm xây dựng, chiến đấu, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao cho.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn: Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH); chủ động tấn công, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hoạt động gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tổ chức các phương án, kế hoạch đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm manh động, nguy hiểm, có tổ chức tại các địa bàn trọng điểm. Tổ chức lực lượng ứng trực theo quy định, bảo đảm vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ; duy trì nghiêm túc chế độ trực chiến sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT)...

Với những thành tích xuất sắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; 17 tập thể và 64 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ, đại hội đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trung tướng Phạm Quốc Cương điều hành tham luận tại đại hội.

Trước tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, tội phạm có xu hướng gia tăng, ngày càng tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải chủ động hơn trong việc nhận diện các nguy cơ, thách thức, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND, nhất là Chiến lược bảo vệ ANQG gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao cho, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra.

Tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng CSCĐ mà trọng tâm là hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật CSCĐ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ mới.

Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện hiệu quả biện pháp vũ trang nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phản động; tham mưu xử lý các vấn đề về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động triển khai các kế hoạch, phương án và tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trọng tâm là bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 37, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

"Các đồng chí phải thể hiện được sức mạnh đoàn kết, thống nhất, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phối hợp hiệp đồng tác chiến, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện ý chí, bản lĩnh của CBCS và phát huy tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, phương tiện để sẵn sàng ra quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý việc chăm lo, xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ thực sự tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tổ chức bộ máy mới; mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên "tự soi", "tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó góp phần bảo vệ uy tín, danh dự và phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng CSCĐ mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí.


Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn