Ý nghĩa chương trình “Xuân hồng yêu thương” trong ngày Tết Nguyên đán

Ý nghĩa chương trình “Xuân hồng yêu thương” trong ngày Tết Nguyên đán
Những ngày Tết Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình “Xuân hồng yêu thương”, bố trí cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ứng trực, kịp thời hiến máu, hiến tiểu cầu góp phần cứu sống nhiều người bệnh nguy kịch tại các bệnh viện trên địa bàn trong dịp Tết...

Gặp chúng tôi trong ngày đầu năm mới, chiến sĩ Huỳnh Tiến Quang, công tác tại Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ rằng, theo các bác sĩ, hiến tiểu cầu sẽ không có hại, lượng tiểu cầu lấy ra khỏi cơ thể sẽ được cơ thể tái tạo lại đầy đủ trong vòng 5-7 ngày nên anh không ngần ngại, cùng đồng đội đến bệnh viện hiến tiểu cầu để cứu chữa người bệnh gặp nguy kịch.

Từng tham gia rất nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Quang cho hay, khi đến bệnh viện hiến tiểu cầu, hiến máu thì không được gặp trực tiếp người nhận mà chỉ thông qua bệnh viện. Xem hiến máu là một phần việc mà bản thân có thể làm để giúp đỡ người khác, nên anh chỉ mong có đủ sức khỏe để tham gia hiến tiểu cầu cứu người bệnh...

Với suy nghĩ đơn giản và chân thành xuất phát từ những trái tim có tấm lòng nhân ái, những ngày Tết Tân Sửu 2021, đã có 20 CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi thay phiên nhau đến Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để kịp thời hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động hiến tiểu cầu cứu người bệnh ngày mùng 2 Tết Tân Sửu.

Theo lãnh đạo Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, chương trình “Xuân hồng yêu thương” có 60 đoàn viên là CBCS đơn vị tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người dịp Tết Nguyên đán. Tổ công tác này, trong thời gian trước, trong và sau Tết được bố trí thường trực tại đơn vị sẵn sàng tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu khi có thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn.

Anh Nguyễn Thành Lợi, cán bộ Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nói rằng, việc nhanh chóng ứng cứu hiến máu, hiến tiểu cầu đột xuất góp thêm phần cứu sống người bệnh, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ trong lực lượng Công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND, góp phần cho phong trào hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người bệnh lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng, xã hội...

Được biết, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết (ngày 10/2 đến 15/2), đã có 6 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi bị bệnh nguy kịch được các CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi hiến tiểu cầu cứu sống. Trung úy Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thêm: chương trình “Xuân hồng yêu thương” đã được đơn vị anh tổ chức hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán nhằm mục đích kịp thời cung cấp nguồn máu và tiểu cầu cho người bệnh khi cần.

Nhận thức việc cứu sống người bệnh bằng chính những giọt máu tình nguyện và tiểu cầu của mình là một nghĩa cử cao đẹp, là tình cảm của con người với con người nên luôn có được các đoàn viên thanh niên đơn vị đăng ký tham gia. Và thực tế, đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân trong cơn nguy kịch đã được nhận máu, tiểu cầu giữ lại được mạng sống. Đây cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của các CBCS Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ngãi...

Tác giả bài viết: Thành Sự

Nguồn tin: cand.com.vn