Chủ động triển khai các kế hoạch, giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng kiểm tra công tác bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Công an TP Hà Nội. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban dự và phát biểu chỉ đạo.


Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác giữ vững ANTT trên địa bàn TP, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, an toàn cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý hành chính, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt chức năng tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, tuần tra nhân dân nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.

Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác bảo đảm ANTT Đại hội; tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công các sự kiện, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an TP Hà Nội cần quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ xác định công tác đảm bảo ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, công tác trọng tâm của lực lượng Công an TP từ nay đến khi kết thúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Làm tốt công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp; tập trung bổ sung rà soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án đảm bảo ANTT…

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin: cand.com.vn