Công an quận Đống Đa bàn giao cháu bé 7 tuổi bị lạc cho gia đình

Chiều 31-5, Tổ công tác số 1, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) Công an quận Đống Đa (Hà Nội) gồm Thiếu tá Bùi Trọng Tiến và Đại úy Lê Đình Hùng trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa thì phát hiện một cháu bé đi lang thang tại địa chỉ số 58 phố Nguyễn Chí Thanh.


Qua tiếp cận, cháu bé khóc mếu máo cho biết, cháu tên Vũ Hoài Ninh, Sn 2014, vừa đi khám bệnh tại bệnh viện cùng mẹ thì bị lạc. Đồng thời cháu có mang theo quyển sổ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng không có số điện thoại.

Tổ công tác đã báo cáo xin ý kiến Ban chỉ huy Đội, đưa cháu bé về Phòng bảo vệ của bệnh viện, liên lạc và trao trả cháu cho mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1985), trú tại thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trước sự chứng kiến của bảo vệ bệnh viện.

CBCS Đội CSGT-TT Công an quận Đống Đa bàn giao cháu bé bị lạc cho gia đình.

Gia đình cháu bé xúc động, cảm kích trước hành động kịp thời của CBCS Đội CSGT-TT Công an quận Đống Đa, đặc biệt trong lúc thời tiết nắng nóng và dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

"Tôi đưa cháu đi khám bệnh, do sơ suất nên hai mẹ con bị lạc nhau, trong lúc đang hoảng loạn tìm kiếm khắp trong viện thì đã được các chú Công an đưa về, gia đình xin chân thành cảm ơn...", chị Luyến bày tỏ.

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn