Đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong Công an nhân dân

Chiều 24/7, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..., Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí Vụ trưởng các vụ thuộc Ban tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị QĐND; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục chính trị CAND…

Đồng chí Bùi Trường Giang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 39 cá nhân của Bộ Công an

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm công tác tuyên truyền của Đảng và một số kết quả công tác tuyên giáo trong CAND thời gian qua, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh: Đây là dịp ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo trong CAND nói riêng; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND ra sức chiến đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, thời gian qua Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp rất hiệu quả trong việc đưa đường lối chính sách bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm để xây dựng xã hội an toàn, bình yên cho nhân dân. Từ góc độ ngành Tuyên giáo, đã tạo được mặt trận tư tưởng, thế trận an ninh nhân dân sâu rộng, trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và trong toàn xã hội.

Ban tuyên giáo đã cùng với lực lượng CAND kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, những thành tích chiến công của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống tội phạm, thể hiện tinh thần tận trung với Đảng và vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trật tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, để xây dựng đường lối chính trị, biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an tặng 21 cá nhân

Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo đối với lực lượng Công an, 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thế hệ đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện công tác tuyên giáo như: Giáo dục lý luận chính trị; quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS; tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, xây dựng hình ảnh của người CAND.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong công tác tuyên giáo ngoài kết hợp với các lực lượng khác, chúng ta đã làm rõ được hình ảnh của người CBCS Công an anh dũng hy sinh (với 14 ngàn liệt sĩ, hơn 5 ngàn thương binh và hàng chục ngàn có công trong thời gian vừa qua). Từ năm 2016 đến nay, có 46 đồng chí hy sinh, 1.301 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều thách thức, cần chủ động nhận thức rõ bối cảnh tình hình, tác động hiện nay đối với công tác tuyên giáo, để có biện pháp phù hợp xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trên cơ sở đó để có nội dung tuyên truyền…

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 21 cá nhân Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng chí Bùi Trường Giang đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 39 cá nhân của Bộ Công an đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.



Tác giả bài viết: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn