Kiều nữ mới trong cuộc “Lật mặt: 48h”


“Lật mặt: 48h” cũng tương tự những bộ phim “Lật mặt” trước đây. Tuy không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng “Lật mặt” lại khá nhộn nhịp ở phòng bán vé. Đặc biệt, đạo diễn Lý Hải rất có duyên phát hiện những gương mặt trẻ qua “Lật mặt”. Với “Lật mặt: 48h” vừa khởi chiếu toàn quốc, bên cạnh những diễn viên quen thuộc như Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông... thì diễn viên Lê Hạ Anh được xem là một nhân tố mới.

“Lật mặt: 48h” là tập thứ 5 trong sê-ri phim “Lật mặt” của đạo diễn Lý Hải. Từ một ca sĩ dòng nhạc thị trường, ca sĩ Lý Hải bước sang lĩnh vực điện ảnh với những thành công bất ngờ. Bộ phim “Lật mặt: 48h” vẫn tập trung vào những pha hành động với bối cảnh là những con hẻm sâu Sài Gòn, bè cá, chợ đêm, chợ nổi An Giang, sông nước miền Tây, làng người Chăm ở An Giang, những ngôi nhà trên sông...

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim “Lật mặt: 48h”, diễn viên Lê Hạ Anh không ngần ngại diện bộ cánh gợi cảm cực độ, phối hợp ăn ý giữa áo đỏ và quần dài trắng. Đồng thời, nữ diễn viên còn khoe trọn vòng eo nuột nà, thần thái vô cùng tự tin và “chặt chém” không thua kém bất kì người đẹp nào trên thảm đỏ. Thậm chí nếu để ý kĩ, tạo hình của Lê Hạ Anh lần này tại sự kiện gợi chút cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan, thế nhưng được thổi vào đó hơi thở hiện đại, trẻ trung và quyến rũ. Ngoài đời, Lê Hạ Anh lựa chọn theo đuổi hình tượng ngọc nữ trưởng thành, gợi cảm và có gu thời trang riêng.

Đến với bộ phim “Lật mặt: 48h”, diễn viên Lê Hạ Anh vào vai Thảo - cô vợ chân chất, lắm miệng của nhân vật Lâm (do Mạc Văn Khoa thủ vai). Tuy chỉ là vai thứ chính nhưng Thảo lại đánh dấu sự lột xác đáng kể của Lê Hạ Anh trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Không còn là hình ảnh tiểu thư hay nữ sinh hiền dịu ở thành phố, cô nàng đã không ngại gian khổ, nắng mưa để nhập vai thành “bà tám miền Tây”, mê chơi “phây búc”, lại còn có chút hài hước để mang tiếng cười đến cho khán giả.

Diễn viên Lê Hạ Anh sinh ngày 31/8/1995. Ngoài vai trò diễn viên, Lê Hạ Anh còn là một người mẫu kiêm MC đang được chú ý của showbiz Việt. Cô gái xuất thân từ Pleiku- Gia Lai vốn là một sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, cuộc đời của Lê Hạ Anh bỗng rẽ sang trang mới khi cô tham gia cuộc thi “Ngôi sao thời trang” vào năm 2011 và đạt giải cao nhất.

Thế nhưng, Lê Hạ Anh không để cái danh “hot girl” đeo bám mình quá lâu. Cô khẳng định bản thân có niềm đam mê nghiêm túc và sâu sắc cho nghệ thuật, nhất là công việc diễn xuất. Với nhiệt huyết tuổi trẻ và sự cố gắng không ngừng, Lê Hạ Anh đã có vai diễn đầu tay bộ phim sitcom đình đám: “14 ngày đấu trí”. Tiếp theo, bộ phim sitcom khác là “Tiệm bánh hoàng tử bé” đã giúp hình ảnh Lê Hạ Anh quen thuộc hơn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Sau khi đã thử sức với mảng sitcom, Lê Hạ Anh cho thấy khát khao cống hiến cho phim ảnh của mình khi liên tục tham gia các dự án phim truyền hình. Năm 2017, Lê Hạ Anh có vai diễn truyền hình đầu tiên trong “Không cần soái ca” đóng với nhiều gương mặt đã thành danh như Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Tuấn Trần,...

Sau đó 1 năm, nữ diễn viên Lê Hạ Anh có được vai diễn ấn tượng hơn trong bộ phim “Cả một trời ân oán” trên sóng VTV3. Trong phần 2 của “Cả một trời ân oán”, Lê Hạ Anh vào vai Ngân - con nuôi của nhân vật Đăng (do Mạnh Trường thủ vai). Trải qua hàng loạt biến cố và câu chuyện tình tay ba đắng cay, cuối cùng Ngân cũng có cái kết viên mãn cùng Bình (do Phạm Anh Tuấn thủ vai).

Bộ phim “Cả một đời ân oán” nhận được 5 đề cử của giải thưởng Ấn tượng VTV 2018, và giành chiến thắng tại hạng mục “Phim mới Ấn tượng”. Bản thân Lê Hạ Anh cũng khiến khán giả “nhớ mặt, đặt tên” với vai diễn Ngân - một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và luôn không ngừng đi tìm tình yêu của riêng mình, để rồi cuối cùng có được hạnh phúc thật sự bên người cô yêu.

Diễn viên Lê Hạ Anh ở tuổi 26.

Đến năm 2019, Lê Hạ Anh khiến khán giả bất ngờ khi vào vai phản diện trong bộ phim “Đánh cắp giấc mơ”. Nhân vật Hải Vân với nhiều thủ đoạn tàn độc để đạt được mục đích, do Lê Hạ Anh thể hiện, để lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Đây là ví dụ, cho thấy diễn viên trẻ Lê Hạ Anh không ngại thử thách, dám dấn thân vào những vai diễn phá cách, có chiều sâu.

Đã thành công ở mảng truyền hình thì Lê Hạ Anh còn có chuỗi vai diễn điện ảnh ấn tượng hơn. Kể từ năm 2017, năm nào Lê Hạ Anh cũng thử sức với lĩnh vực phim chiếu rạp, góp mặt trong nhiều tác phẩm được đánh giá cao về mặt chất lượng lẫn doanh thu.

Nữ diễn viên thực chất lại có bước khởi đầu lạ lẫm với tập 2 bộ phim có yếu tố kinh dị, viễn tưởng là “Bí mật đảo Linh Xà” và “Yêu đi đừng sợ”. Thế nhưng phải đến khi tham gia bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì diễn viên Lê Hạ Anh mới chính thức ghi điểm với khán giả đại chúng yêu điện ảnh. Vai diễn nữ sinh Chiêu Minh khả ái có mối tình khó nói nên lời cùng thầy thể dục đã giúp nữ diễn viên hoàn toàn ghi điểm bên cạnh các “bóng hồng” khác là Miu Lê và Hoàng Yến Chibi.

Kể từ đó, Lê Hạ Anh như thể có duyên với những vai học đường. Cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Trường học bá vương” quy tụ toàn những cái tên “cool ngầu”, chất lừ của nền âm nhạc hip hop. Thay vì cố gồng mình để trở thành một tay chơi nhạc rap, vai diễn của Lê Hạ Anh vẫn cứ là mình, một cô gái hiền hòa, đằm thắm và sẵn sàng đi lên bằng chính thực lực của mình.

Bước sang thập kỷ mới, Lê Hạ Anh có khởi đầu tươi sáng cùng bộ phim “Lật mặt: 48h”. Bộ phim của đạo diễn Lý Hải hứa hẹn đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của nữ diễn viên Lê Hạ Anh với khía cạnh hài hước, “miệt vườn” chưa từng có. Việc tham gia một thương hiệu phim dài hơi với doanh thu đạt mức trăm tỷ, diễn viên Lê Hạ Anh khá tự tin trên con đường phía trước.

Ngoài đời, diễn viên Lê Hạ Anh là con gái của một gia đình có 4 anh chị em. Cái duyên đến với nghệ thuật của Lê Hạ Anh thực chất cũng đến từ chị gái. Nếu ngày ấy chị gái của cô không lén đăng ký cho cô tham gia “Ngôi sao thời trang” thì chắc đến hiện tại, khán giả yêu điện ảnh cũng không biết đến Lê Hạ Anh.

Diễn viên Lê Hạ Anh cho biết, cô là một người rất yêu thương và luôn ưu tiên gia đình. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, mẹ chính là người truyền cảm hứng cho cô nhiều nhất trong cuộc sống. Dù có bước khởi đầu muộn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa, Lê Hạ Anh lại không tự ti và nôn nóng. Cô vẫn từng bước xây dựng, bồi đắp năng lực của mình bằng cách tham gia nhiều dự án đa dạng từ dễ đến khó, mạnh dạn đặt chân vào nhiều “vùng đất” mới như người mẫu và MC. Diễn viên Lê Hạ Anh không để bất cứ điều gì, từ ngoại hình đến tính cách, khiến bản thân chùn bước.

Một diễn viên Lê Hạ Anh 26 tuổi đã có nhà riêng và nguồn thu nhập ổn định, là một niềm mơ ước đối với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Thế nhưng, với diễn viên Lê Hạ Anh, tất cả chỉ mới bắt đầu của một giấc mơ chinh phục màn ảnh Việt.

Gia Quan

Nguồn tin: cand.com.vn