Quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Là nội dung công tác trọng tâm được Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 nhấn mạnh tại buổi làm việc, kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, diễn ra chiều 8/11, tại Hà Nội.


Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Trưởng Văn phòng Thường trực Tiểu ban, đại diện các đơn vị báo cáo và trực tiếp kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, y tế tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc tế, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị thành viên của Tiểu ban đã nỗ lực, cố gắng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan; yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công, nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các Hội nghị, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên của Tiểu ban phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin, tình hình, kiểm tra, đánh giá rà soát, kịp thời bổ sung các kế hoạch, phương án, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân trong việc phát hiện, ứng phó, xử lý, giải quyết các tình huống có thể phát sinh.

Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) bảo đảm tốt nhất chất lượng hình ảnh, kết nối đường truyền; phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an ninh mạng, an toàn thông tin.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, bảo đảm y tế, an toàn cho lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, đại biểu nhưng không để ảnh hưởng đến công tác lễ tân phục vụ các Hội nghị.

Công an TP Hà Nội tiếp tục rà soát, điều chỉnh hợp lý phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông thoáng, thuận lợi trong thời gian diễn ra các Hội nghị; bảo đảm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai việc kiểm soát, kiểm tra đại biểu, phóng viên, nhân viên phục vụ các Hội nghị bảo đảm đúng quy định. Các Tiểu ban, các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình để phối hợp bảo đảm an ninh, y tế kịp thời, chu đáo. Đồng thời phối hợp bảo đảm hoạt động thuận lợi của các cơ quan thông tấn, báo chỉ, phóng viên tác nghiệp, đưa tin về các Hội nghị theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo một số mặt công tác cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo, chế độ thường trực, ứng trực bảo đảm các lực lượng sẵn sàng tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sẽ diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 – 15/11, là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt, khép lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Sự thành công của các Hội nghị Cấp cao lần này sẽ là dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các Hội nghị này phải xác định ở mức độ cao nhất. Trong cuộc họp chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao này, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “không để xảy ra bất cứ sai sót nào”.

Tác giả bài viết: Khổng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn