Sẵn sàng công tác bầu cử tại cơ quan Bộ Công an

Chỉ còn khoảng chục ngày nữa là đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, việc tổ chức kế hoạch bầu cử tại đơn vị bầu cử cơ quan Bộ Công an đã được thực hiện đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết, thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, ngay từ tháng 2/2021, Cục Tổ chức cán bộ đã báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai công tác bầu cử tại cơ quan Bộ Công an, tham mưu về công tác nhân sự Công an tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp; đồng thời chủ trì xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền về bầu cử và tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia đối với CBCS đăng ký thường trú tại cơ quan Bộ Công an (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử cơ quan Bộ kiểm tra công tác niêm yết tiểu sử những người ứng cử tại trụ sở Bộ Công an.

Ngày 26/3/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 7, cơ quan Bộ Công an (15 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gồm 9 đồng chí, do Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng làm Tổ trưởng và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 73, cơ quan Thường trực Bộ Công an (số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) gồm 8 đồng chí, do Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm Tổ trưởng. Đây là 2 Tổ bầu cử tập trung số lượng lớn cử tri cơ quan Bộ đông với quy mô hàng ngàn CBCS.

Ngoài ra, 8 trường CAND thành lập 8 tổ bầu cử; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có 2 tổ bầu cử; các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có 19 tổ bầu cử độc lập. Như vậy, tổng cộng toàn lực lượng CAND có 31 Tổ bầu cử với 31 khu vực bỏ phiếu riêng biệt trải dài trên khắp cả nước (ngoại trừ CBCS tham gia bầu cử tại các tổ bầu cử do các địa phương tổ chức).

Ngay sau khi các quyết định được ban hành, Cục Tổ chức cán bộ cũng đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ các nội dung tuyên truyền, triển khai công tác bầu cử; ban hành kế hoạch chi tiết về công tác bầu cử tại cơ quan Bộ Công an, trong đó nêu rõ công việc của từng tuần; hướng dẫn các đơn vị lập danh sách cử tri, đồng thời niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại trụ sở các đơn vị...

"Xác định công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong CAND là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị năm 2021, các thành viên Tổ bầu cử và tập thể, cá nhân liên quan đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của Bộ Công an đạt kết quả tốt, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tổ bầu cử đã xác định rõ nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện đối với từng thành viên để công việc bảo đảm trôi chảy, đúng quy định", Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng thông tin.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử cơ quan Bộ kiểm tra sổ ghi ý kiến góp ý của cử tri tại nơi niêm yết danh sách cử tri.

Trước ngày 13/4, việc trang trí, niêm yết danh sách cử tri công khai tại khu vực bỏ phiếu đã được hoàn thành. Gần đây, các tổ bầu cử cũng đã niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng đại biểu ứng cử tại địa điểm bầu cử và trụ sở các đơn vị cho các CBCS tiện theo dõi, lựa chọn.

Những ngày này, CBCS của Phòng 3, Cục Tổ chức cán bộ đang tất bật công việc phát thẻ cử tri và đề xuất phương án hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ ghi thẻ cử tri để phát cho CBCS Công an thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, nhất là khi Ngày bầu cử đang cận kề.

Cục Tổ chức cán bộ cũng đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian cho các đơn vị đến bầu cử đảm bảo yêu cầu về quy định giãn cách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho công tác bầu cử.

Mọi công việc liên quan đến tổ chức công tác bầu cử được thực hiện theo đúng lịch trình mà Luật Bầu cử đã quy định, tuy nhiên, hàng tuần tổ bầu cử vẫn theo dõi biến động tình hình số lượng cử tri để báo cáo Ủy ban bầu cử; thường trực hướng dẫn, giải đáp thắc mắc có liên quan đến công tác bầu cử cho các đơn vị trực thuộc Bộ, bởi số lượng cử tri có thể biến động, thay đổi từng ngày, từng giờ.

Do thời gian tổ chức công tác bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước ta, với tốc độ lây lan nhanh nên gây không ít khó khăn, trở ngại, tuy nhiên xác định nhiệm vụ cao nhất là phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, CBCS Cục Tổ chức cán bộ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, đơn vị cũng đang liên hệ, phối hợp Cục Y tế, Bộ Công an bố trí cán bộ y tế trực tại khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử, lập phương án phòng chống dịch COVID-19 tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh và hướng dẫn chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn