Tăng cường đảm bảo ANTT và chống dịch tại các tỉnh thành phía Nam

Ngày 18/7, tại điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch với Công an 19 tỉnh, thành phía Nam đang diễn biến phức tạp về dịch COVID-19.


TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Đây là 19 địa phương vừa có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự, có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại đầu cầu Hà Nội.

Cuộc họp giao ban trực tuyến nhằm triển khai chỉ đạo mới nhất của BCĐ Quốc gia; chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an để Công an 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam triển khai thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường Lê Quốc Hùng khẳng định, việc tổ chức Hội nghị trực tuyến hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối thông tin giữa BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an và Bộ Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công an tại phía Nam.

Kể từ khi được Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng phân công đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch của Bộ Công an tại khu vực phía Nam, thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng đã chỉ đạo Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều kế hoạch, bước đầu triển khai có hiệu quả, kiểm soát tương đối tốt tình hình ANTT và công tác phòng chống dịch tại địa bàn.

Qua trực tiếp kiểm tra thực tế, đến tận nơi các lực lượng tuyến đầu, đi kiểm tra nhiều điểm tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ; kiểm tra các chốt phòng chống dịch ở các tỉnh cho thấy hiện nay CBCS Công an các địa phương rất vất vả căng mình chống dịch, đa số quân số trực chốt là CBCS Công an. Đơn cử như ở TP Hồ Chí Minh, mỗi chốt khoảng 20 người, chia thành 3 ca trực khép kín, trong đó có đến 18 người là CBCS Công an do 1 đồng chí CSGT làm tổ trưởng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh.

Trước tình hình thực tế này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đặt vấn đề yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh cần chủ động báo cáo, tham mưu với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh để huy động các lực lượng Quân đội, Biên phòng, Dân quân tự vệ và các lực lượng khác cùng vào cuộc, chia sẻ hỗ trợ cùng lực lượng CAND; chia ca kíp ứng trực hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sức chiến đấu cho CBCS tham gia chống dịch, bởi tình hình dịch sẽ còn phức tạp, kéo dài, chứ không phải chỉ ngày một ngày hai.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại 19 tỉnh, thành phía Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu, Công an 19 tỉnh, thành phía Nam tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, ổn định TTATXH nhất là tại các địa bàn phong tỏa, cách ly, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và xử lý nhanh các tình huống mất ổn định xã hội có thể xảy ra trên địa bàn.

Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ tích trữ hàng hóa; ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ. Chủ động huy động nguồn lực phòng dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, quan tâm chia sẻ động viên CBCS làm nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng công tác báo cáo hàng ngày về Bộ Chỉ huy tiền phương để kịp thời xử lý các vướng mắc, phát sinh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, qua theo dõi tình hình, và nghe báo cáo của Công an các đơn vị địa phương cho thấy, dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra nóng bỏng, phức tạp nhưng Công an các đơn vị, địa phương luôn khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu, vai trò nòng cốt xung kích trong công tác phòng chống dịch ở các địa phương, trở thành chỗ dựa vững chắc của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng chống dịch cũng như trong công tác đảm bảo ANTT.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, BCĐ phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các địa phương nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, tăng cường làm tốt công tác đảm bảo ANTT, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh.

Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các tỉnh, thành phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong điều hành lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch trong những ngày diễn ra giãn cách xã hội; tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh khi có dịch xảy ra. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự ủng hộ, hưởng ứng, chia sẻ, đóng góp và tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là những kiến nghị đề xuất hết sức xác đáng, lãnh đạo Bộ ghi nhận để có hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu phòng chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, bên cạnh sự trang cấp, hỗ trợ của Bộ, Công an các địa phương cần tiếp tục thực hiện “4 tại chỗ”, chủ động tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương, địa phương, các nguồn lực xã hội cũng như sự ủng hộ của nhân dân nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Tác giả bài viết: Tâm Phạm - Bích Thủy – Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn