Tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương tại Thành phố Cảng

Ngày 23/12, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Công an TP Hải Phòng đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các ngành, các cấp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an TP Hải Phòng cũng đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tội phạm và các vi phạm về kinh tế, ma túy, môi trường cũng luôn được tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả, đặc biệt triệt phá được một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương báo cáo tổng kết

Bên cạnh đó, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí, làm tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố đã sơ, tổng kết 43 mô hình, xây dựng mới 74 mô hình, duy trì hoạt động hiệu quả 455 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố, đặc biệt là mô hình điểm “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Năm 2021, Công an TP Hải Phòng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện có hiệu quả cao dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; kiểm chế, làm giảm tai nạn giao thông… từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cảng. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng lựa chọn chủ đề thi đua năm 2021 là: “Chủ động nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công an TP Hải Phòng, trong đó nổi bật là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Để bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, Công an TP Hải Phòng đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% số xã…

Phát biểu giao nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Lê Quý Vương, yêu cầu Công an TP Hải Phòng bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hải Phòng và chính quyền cơ sở triển khai có hiệu quả cao công tác bảo đảm ANTT.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính. Giải tốt tin báo tố giác tội phạm; triển khai quyết liệt các giải pháp trấn áp các loại tội phạm, nhất tội phạm liên tỉnh, công nghệ cao, tội phạm kinh tế, môi trường, ma túy… phấn đấu năm 2021, giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020.

Với những kết quả đạt được, nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng Huân chương; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng cũng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Với nhiều nội dung, hình thức mô hình phù hợp thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội thành phố…

Tác giả bài viết: V. Huy

Nguồn tin: cand.com.vn