Thưởng nóng Công an huyện phá băng nhóm gây ra 27 vụ cướp giật

Điều tra mở rộng, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xác định, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 27 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu.

Chiều ngày 28/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức thưởng nóng Công an huyện Hòa Bình, vì có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh băng cướp giật tài sản nguy hiểm trên địa bàn.

Theo điều tra, từ giữa tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua địa phận huyện Hòa Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang trong dư luận.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trao khen thưởng cho Công an huyện Hòa Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/1, Công an huyện Hòa Bình nhanh chóng bắt giữ 7 đối tượng, do Danh Thanh Nhân (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) cầm đầu thực hiện các vụ cướp giật tài sản nói trên.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, Công an huyện Hòa Bình xác lập Chuyên án truy xét. Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Hòa Bình xác định, băng nhóm trên đã thực hiện trót lọt 27 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu.

Ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thưởng "nóng" cho tập thể Công an huyện Hòa Bình 5 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể CBCS trong Chuyên án.

Đồng thời, chỉ rõ, cơ quan CSĐT Công an huyện cần tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trong băng nhóm; mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng cũng như nạn nhân trong các vụ cướp giật.

Tác giả bài viết: Văn Đức - Trọng Nguyễn

Nguồn tin: cand.com.vn