Thượng úy Cảnh sát khu vực liên tiếp hai lần hiến máu cứu người

Đang trên đường công tác xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ, nhận được thông tin có một bệnh nhân suy tim rất nguy kịch, đang cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu nhóm máu B để cấp cứu phẫu thuật. Ngay lập tức chiến sĩ Cảnh sát khu vực đã xin phép đồng ý của chỉ huy đơn vị để vào thẳng Bệnh viện Đà Nẵng. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng mấy tháng của năm, anh tham gia hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhân.

Anh là Thượng úy Hà Anh Vũ, công tác tại Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào 8h00 sáng ngày 14/1, khi Thượng úy Vũ đang trên đường xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ công tác của Cảnh sát khu vực thì nhận được cuộc gọi từ Câu lạc bộ Máu nóng Hiểu và Thương.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, có bệnh nhân Trần Phước T, rất nguy kịch, đang cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu, Máu B để phẫu thuật can thiệp tim mạch khẩn cấp.

Thượng úy Hà Anh Vũ tham gia hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhân phẫu thuật tim tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhiều lần trực tiếp hiến máu cứu người, thượng úy Hà Anh Vũ, công tác tại Công an phường Hải Châu 2 biết được sự sống chết của người bệnh nếu thiếu tiểu cầu để phẫu thuật trong lúc này. Ngay lập tức, Vũ báo cáo chỉ huy đơn vị, được sự đồng ý, Vũ đã có mặt tại Bệnh Viện Đà Nẵng sau 15 phút nhận được tin.

Sau khi có kết quả xét nghiệm máu đạt chuẩn, Thượng úy Hà Anh Vũ đã kịp thời hiến máu giúp bệnh nhân.

Trước đó, đang trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, Thượng úy Hà Anh Vũ cũng đã trực tiếp hiến tiểu cầu giúp cháu bé đang điều trị ung bướu tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.


Tác giả bài viết: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn