Trung úy Công an cứu bé gái bị đuối nước

Vào hồi 13h40 ngày 16-8 tại khe nước Mọc, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn đuối nước.


Nạn nhân là em Lô Thị Bảo Trúc, 13 tuổi, ở bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông cùng người thân đi tắm tại khe nước Mọc không may bị đuối nước. Rất may, lúc đó Trung úy Vi Văn Là, Phó trưởng ban Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông đi chơi cùng gia đình vào ngày cuối tuần ở gần đó nên khi mọi người hô hoán lập tức lao xuống nước sâu để vớt em Trúc lên.

Trung úy Vi Văn Là.

Khi đưa được em Trúc lên bờ thì em đã trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, anh Vi Văn Là bình tĩnh nhanh chóng sơ cứu ban đầu cho em và em Trúc đã tỉnh lại. Hiện sức khỏe của em Trúc đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị sớm bình phục.

Cảm phục trước tinh thần dũng cảm, tận tình của Trung úy Vi Văn Là, gia đình em đã bày tỏ sự biết ơn và trân trọng trước hành động, việc làm cứu người đuối nước của anh.

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Nguồn tin: cand.com.vn