Học viện CSND với chương trình chung sức “Nâng bước em đến trường” tại huyện Nậm Pồ

Học viện CSND với chương trình chung sức “Nâng bước em đến trường” tại huyện Nậm Pồ
Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây, từ tháng 9/2019, Học viện CSND đã kết nối với Công an tỉnh Điện Biên đưa Dự án “Nuôi em” đến với các điểm trường mầm non trên địa bàn xã Phìn Hồ và Chà Nưa, huyện Nậm Pồ. Học viện đã tiếp nhận hỗ trợ để nuôi cơm trưa 400 em lứa tuổi từ 2 - 7 tuổi tại các điểm trường khó khăn trong 01 năm học. Đây là năm thứ hai Học viện CSND phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức các chương trình tình nguyện ý nghĩa, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm lớn của xã hội. Số tiền ủng hộ cho mỗi em 1 năm học là 1.400.000 đồng giúp các em thêm những bữa cơm no, ấm lòng để “cõng chữ lên non”.
Với tinh thần chung sức vì cuộc sống cộng đồng và mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh vùng cao có cơ hội đến trường và học tập tốt hơn. Ngày 13/12/2019, Học viện CSND phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đã tới những điểm trường vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để trao những phần quà ý nghĩa.
 

Học viện CSND phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đã tới những điểm trường vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 
Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây, từ tháng 9/2019, Học viện CSND đã kết nối với Công an tỉnh Điện Biên đưa Dự án “Nuôi em” đến với các điểm trường mầm non trên địa bàn xã Phìn Hồ và Chà Nưa, huyện Nậm Pồ. Học viện đã tiếp nhận hỗ trợ để nuôi cơm trưa 400 em lứa tuổi từ 2 - 7 tuổi tại các điểm trường khó khăn trong 01 năm học. Đây là năm thứ hai Học viện CSND phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức các chương trình tình nguyện ý nghĩa, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm lớn của xã hội. Số tiền ủng hộ cho mỗi em 1 năm học là 1.400.000 đồng giúp các em thêm những bữa cơm no, ấm lòng để “cõng chữ lên non”. 
 

Trung tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CTĐ, CTCT & CTQC Học viện CSND mặc áo ấm cho các em học sinh
 
Trong đợt tình nguyện, ngoài trao hỗ trợ 400 suất cơm trưa trị giá 560 triệu trong 01 năm cho các em học sinh tại các điểm trường khó khăn trên địa bản huyện, Đoàn tình nguyện cũng đã tặng 150 suất quà cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 03 điểm trường và 03 máy phát điện năng lượng mặt trời cho 3 điểm trường, tổng giá trị các phần quà là hơn 600 triệu đồng
 

Đoàn tình nguyện lắp máy phát điện năng lượng mặt trời cho 3 điểm trường
 
Trước đó, Học viện CSND cũng tặng Công an tỉnh một bức tượng chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng nhằm động viên, khích lệ CBCS Công an tỉnh Điện Biên khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chương trình tình nguyện đã thể hiện vai trò xung kích của lực lượng CAND trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an với những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân./.

Tác giả bài viết: Thu Trang, Công Việt

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn