Giá trị lý luận thực tiễn từ cuốn sách “phòng chống tham nhũng” với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

Giá trị lý luận thực tiễn từ cuốn sách “phòng chống tham nhũng” với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
Sáng ngày 09/02, Bộ Công an tổ chức tọa đàm khoa học trực tuyến Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tọa đàm. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.
Sáng ngày 09/02, Bộ Công an tổ chức tọa đàm khoa học trực tuyến Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tọa đàm. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi toạ đàm tại điểm cầu Công an Điện Biên
 
Từ những phân tích trên nhiều góc độ, các kiến nghị, tham luận tại buổi Tọa đàm, đều có chung nhận định, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách đã chỉ rõ vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm”, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Tác phẩm không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác Công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại tướng, Tô Lâm yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân phải thực sự mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác công an. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn