Giữ vững an ninh, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước

Giữ vững an ninh, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước
Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định hoà bình, thuận lợi để phát triển đất nước... Như Báo CAND đã đưa tin, sáng nay 19/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định hoà bình, thuận lợi để phát triển đất nước...
Như Báo CAND đã đưa tin, sáng nay 19/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về ANTT
Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023.
Báo cáo nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật, cao hơn nhiều so với năm 2021 và những năm trước đây. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.
Nổi bật, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động trên các lĩnh vực, địa bàn; không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần vào thành công của các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, nhất là SEA Games 31, đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện và mến khách, được Nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Năm 2022 cũng là năm đánh dấu dấu mốc quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam, khi lần đầu tiên lực lượng CAND ra mắt Văn phòng Thường trực của Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế với vai trò là một thành viên có trách nhiệm; đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế.
Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Năm 2022, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
 
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm, công trình phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển, với phương pháp tiến hành, cách làm mới gắn với cơ sở, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn. Do đó, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, phấn khởi trong hoạt động bảo vệ ANTT.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường; tiếp tục bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an. Công tác xây dựng lực lượng Công an cấp xã được tập trung, được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm “đột phá” trong năm 2022. Đã tổ chức Công an chính quy tại 8.864 xã, thị trấn (đạt 100%) sớm hơn 6 tháng theo Nghị định số 42 của Chính phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.
Qua đó, lực lượng Công an cấp xã trên toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác truyền thông CAND bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023.
Thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền, xuất bản, kịp thời đưa tin, phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ; kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an; hình ảnh người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.
Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị
Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết số 12), nêu rõ: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
Ngày 25/5, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118 nhằm xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng lộ trình thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản xây dựng lực lượng CAND; xác định 22 đề án thành phần, giao nhiệm vụ cho 63 Công an địa phương chủ trì xây dựng đề án, tham mưu trình tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 17/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc (bằng hình thức trực tuyến, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương) để quán triệt, triển khai Nghị quyết. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực, nội dung trọng tâm về: lãnh đạo thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong CAND; đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng CAND; tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
100% Công an các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương; 22/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành chương trình hành động; 32/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. “Nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề cập trong Nghị quyết; có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện; khơi dậy được ý chí, quyết tâm của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại hội nghị.
 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả, thành tích đó là nền tảng vững chắc để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, người dân được thụ hưởng cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc; bảo đảm môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam.
Hai đồng chí cũng đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ của lực lượng CAND với Viện KSND, TAND các cấp, đã góp phần đảm bảo tính nhân văn và sự nghiêm minh của pháp luật. Hai đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, 3 cơ quan tư pháp tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp chặt chẽ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Góp phần nâng cao vị thế đất nước
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí cảm nhận được tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể CBCS CAND; khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được chuẩn bị chu đáo, công phu, đề ra mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp mới trong thời gian tới; biểu dương những kết quả, đóng góp, thành tích lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu về các hoạt động của lực lượng CAND.
Thủ tướng cho biết, tình hình thế giới và trong nước có diễn biến khó lường, hậu quả COVID -19 đang còn ảnh hưởng, nhưng chúng ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, trong đó, đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thúc đẩy phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả. “Cụ thể, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên Trung ương đặt ra. Tăng trưởng GDP ước đạt 8%, cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; thu đủ chi, có bội thu; làm đủ ăn; xuất đủ nhập; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ, an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy  mạnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả…” – Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và cho biết, trong kết quả đó có sự đóng góp rất hiệu quả của lực lượng Công an.
Thủ tướng Chính phủ chia sẻ thêm, trong năm 2022, tình hình đất nước tuy có nhiều khó khăn nhưng đã thu được thành tích, thành quả cao, chúng ta có quyền tự hào về câu nói của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Có được thành quả như vậy nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của doanh nghiệp, Nhân dân, bạn bè quốc tế, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng  CAND.  
Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt tham mưu với Đảng, Nhà nước về ANTT, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, hoà bình, thuận lợi để phát triển đất nước. Nổi bật là tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12. Trong Nghị quyết số 12, Bộ Công an đã chuẩn bị kỹ, trúng vấn đề nên khi báo cáo Bộ Chính trị tạo được đồng thuận rất cao. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết, Bộ Chính trị đã tổ chức quán triệt, triển khai. “Lực lượng CAND có nhiều đóng góp, hy sinh lớn, công việc ngày càng nhiều, càng phức tạp nên Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm đến lực lượng CAND” – Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.
“Các đồng chí đã thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, lập được nhiều chiến công, đặc biệt là chiến đấu với tội phạm và vi phạm pháp luật, được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao” – Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Phòng, chống tham nhũng hiệu quả nhưng đảm bảo tính nhân văn
Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH đạt được nhiều kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đặc biệt, đã hoàn thành xử lý nhiều vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. “Để đấu tranh được các vụ án trên, phải nghiên cứu rất kỹ, thận trọng đấu tranh thời điểm nào, đột phá vào khâu nào để đem lại hiệu quả. Ví dụ, các vụ án liên quan đến ngân hàng, bất động sản… phải chọn khâu nào đột phá, phải làm nhanh nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người dân” – Thủ tướng cho biết và khẳng định lực lượng Công an làm rất chắc chắn, thận trọng, nhân văn, khối lượng công việc lớn nhưng rất nhanh, không làm đổ bể hệ thống. Không chỉ làm một việc mà nhiều việc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và nắm tình hình vì đây là vấn đề rất quan trọng, phải cân nhắc cẩn thận. “Khi bàn việc này, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng cùng với chúng tôi cân nhắc, đắn đo, tham khảo ý kiến rồi mới quyết định, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tôn trọng hoạt động các cơ quan tư pháp” – Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định và cho biết, đến nay, cơ bản Nhân dân rất đồng tình, xã hội chưa có xáo trộn vì chúng ta làm bài bản, chắc chắn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng trực tiếp chiến đấu đã thực hiện được đa mục tiêu trong công tác phòng, chống tham nhũng, vừa đảm bảo bí mật, an toàn, đảm bảo tính nhân văn, thu hồi được tài sản. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Kết quả phòng, chống tội phạm không chỉ góp phần đem lại sự bình yên, an tâm, kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn của đất nước mà còn tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư. “Chúng ta có an toàn, ổn định chính trị, TTXH thì mới phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài” – Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.
Bộ Công an là điểm sáng chuyển đổi số
Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, Bộ Công an là điểm sáng chuyển đổi số, triển khai có trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ phục vụ cho người dân, phục vụ cải cách hành chính và chống tham nhũng, tiêu cực. “Tôi vừa tham quan triển lãm của các đồng chí, tôi thấy, mỗi ngày các đồng chí càng tiến bộ, có nhiều sáng kiến. Chứng tỏ rất say sưa, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm” – Thủ tướng khẳng định và cho biết, chuyển đổ số góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội, tạo nền tảng quan trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy kinh tế số, quản lý xã hội bằng số hoá, giảm rất nhiều chi phí của người dân và Nhà nước, bớt tiêu cực.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ biểu dương phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng hiệu quả hơn, đổi mới nội dung, biện pháp, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT, bảo đảm ATGT, PCCC được tăng cường, hỗ trợ sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Lực lượng CAND đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ song phương, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, trong đó có việc cử sĩ quan CAND tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình. Đây là cố gắng lớn của lực lượng CAND; khẳng định sĩ quan CAND đủ năng lực tham gia hiệu quả các hoạt động của quốc tế, trong môi trường đa phương, đa quốc gia, đánh dấu sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng CAND.
Một điểm nữa được Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, đó là lực lượng CAND trong năm 2022 đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nâng cao hiệu quả lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức năng, nhiệm vụ của Công an xã. “Công an xã làm việc rất hiệu quả, nhất là khi có thiên tai, dịch bệnh. Tôi khẳng định chủ trương xây dựng Công an xã chính quy là rất đúng, rất trúng” – Thủ tướng nói.
Thủ tướng Chính phủ cho biết, có 3 nguyên nhân để lực lượng CAND đạt được thành tích xuất sắc, đó là đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự nỗ lực cố gắng không ngừng, trưởng thành không ngừng của toàn lực lượng CAND trong suốt thời gian vừa qua; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương, sự cộng tác, giúp đỡ của Nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ với sự hy sinh, mất mát của lực lượng CAND, và cho biết đây cũng là sự khác biệt giữa CAND với các lực lượng khác, dù hoà bình nhưng vẫn phải đổ máu, hy sinh. “Chúng ta phải chấp nhận để bảo vệ, đổi lấy bình yên cho Nhân dân, đổi lấy trật tự xã hội, người dân hạnh phúc, ấm no. Chúng tôi vô cùng xúc động vì sự hy sinh của các đồng chí, trong đó có những đồng chí rất trẻ. Sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND. Tôi xin chia sẻ với các đồng chí, với gia đình có người mất mát. Đề nghị các địa phương, đơn vị có cán bộ hy sinh, bị thương làm tốt công tác đối với người có công, thường xuyên quan tâm, chia sẻ cả tinh thần, vật chất đến các gia đình” – Thủ tướng nhấn mạnh.
Phòng ngừa là chính, tích cực phát hiện, đấu tranh với tội phạm
Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm phạm đến an ninh quốc gia, ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đẩy xa nguy cơ mất an ninh ra khỏi biên giới quốc gia. Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.
Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Quán triệt phương châm, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng ngừa xã hội là căn bản, quyết định; phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng, cần thiết. Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị xã hội, người dân và phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần – kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Đặc biệt coi trọng, làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND; phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa, rèn luyện và phấn đấu, để lực lượng CAND luôn luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải “vững về chính trị, chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ, sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thay Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định, lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hoá nội dung, chương trình hành động, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Tô Lâm hứa với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và với Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo lực lượng CAND phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, vẻ vang, tuyệt đối trung thành, tận tuỵ với công việc, hết lòng phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn đoàn kết một lòng, thống nhất giữa ý chí và hành động, thường xuyên nêu gương, đạo đức lối sống trong sạch, giữ bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Tác giả bài viết: Nguồn: Báo CAND

Nguồn tin: cong