Lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chúc mừng lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chúc mừng lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh đã đến chúc mừng lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Điện Biên. Thay mặt CBCS trong toàn lực lượng Công an Điện Biên, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác công an trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Với sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an Điện Biên, tình hình ANCT được giữ vững
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh đã đến chúc mừng lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Điện Biên.

Thay mặt CBCS trong toàn lực lượng Công an Điện Biên, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác công an trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Với sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an Điện Biên, tình hình ANCT được giữ vững; TTATXH được bảo đảm, kiềm chế phát sinh tội phạm, không để hình thành các điểm nóng; các vụ trọng án được điều tra làm rõ trấn an dư luận; các đường dây ma túy lớn bị triệt phá; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; đã triển khai thực hiện mô hình đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã…

Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên nhân ngày truyền thống CAND
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an Điện Biên đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm ANTT tại địa phương trong thời gian qua. Trong thời gian tới lực lượng công an cần tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Tác giả bài viết: Trường Long - Quốc Việt

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn