Vững vàng nơi biên giới

Vững vàng nơi biên giới
Ngày 10/01/1953, Ty Công an Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) được thành lập gồm 25 cán bộ chiến sĩ, hình thành 2 ban và Công an 4 huyện. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, Công an Điện Biên đã phối hợp các lực lượng và nhân dân kiên cường, mưu trí, trấn áp, tiêu diệt hàng trăm tên phản cách mạng, tề ngụy, thổ phỉ; tổ chức vây bắt các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, các khu căn cứ du kích, các tuyến đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; đồng thời tăng cường lực lượng tham gia chiến trường giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
 

 

Khởi nguồn từ những chiến công

Ngày 10/01/1953, Ty Công an Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) được thành lập gồm 25 cán bộ chiến sĩ, hình thành 2 ban và Công an 4 huyện. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, Công an Điện Biên đã phối hợp các lực lượng và nhân dân kiên cường, mưu trí, trấn áp, tiêu diệt hàng trăm tên phản cách mạng, tề ngụy, thổ phỉ; tổ chức vây bắt các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, các khu căn cứ du kích, các tuyến đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; đồng thời tăng cường lực lượng tham gia chiến trường giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến tranh biên giới nổ ra năm 1979, lực lượng công an đã sát cánh cùng các lực lượng vừa tham gia bảo đảm ANTT, vừa trực tiếp chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đập tan mọi âm mưu, hoạt động xâm nhập, phá hoại của bọn thám báo, gián điệp. Đã kịp thời phát hiện, triệt phá thành công nhiều tổ chức nhen nhóm phản động có âm mưu gây rối, bạo loạn hoặc hậu thuẫn cho địch từ bên ngoài đánh vào. Điển hình, cuối tháng 10/1978 phá vụ phản cách mạng do tên Bạc Cầm Oan cùng 16 tên cầm đầu ở bản Long Tóng xã Thanh Luông, huyện Điện Biên…

Vươn lên cùng đất nước

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Công an Điện Biên luôn vững vàng, chủ động, sáng tạo, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành và lớn mạnh.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đã chủ động, kịp thời phát hiện và bóp chết từ trong trứng một số tổ chức nhen nhóm phản động, âm mưu lật đổ chính quyền. Chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, giải quyết có hiệu quả hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái phép, tranh chấp đất đai, không để những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trở thành những điểm nóng, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn biên giới vùng cao xung yếu...

Từ một chủ trương đúng đắn

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân, từ năm 2000 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường trên 25 ngàn lượt CBCS xuống cơ sở, thực hiện 3 cùng với nhân dân, giúp củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Do đó đã phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành góp phần giữ vững sự ổn định chính trị trong toàn khu vực.

Do thường xuyên duy trì lực lượng ở cơ sở, lực lượng Công an Điện Biên đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, cảm hóa, giáo dục kêu gọi số đối tượng hoạt động phỉ, lập "Vương quốc Mông" trên địa bàn đầu thú. Nổi bật, đã nắm chắc, làm rõ được âm mưu, tổ chức, hoạt động, đồng thời quản lý, kiểm soát được số đối tượng cầm đầu, từ đó chủ động phòng ngừa ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lôi kéo, tụ tập, gây rối của các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo hoạt động lập "Vương quốc Mông", làm thất bại âm mưu hoạt động của các tà đạo “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ”, “Đức chúa trời Mẹ”...

Đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngăn chặn, giải quyết các vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ, tham ô, lãng phí; nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm đối với mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Từ đó, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Điện Biên.

Đến những kết quả lớn lao

Xác định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của Nhân dân, CBCS lực lượng Công an Điện Biên luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, không để tồn đọng kéo dài, đặc biệt  không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Kết quả điều tra giải quyết án hằng năm đạt trên 90%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng “Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, trên tinh thần giúp bạn là giúp mình, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin cho trên 10.000 lượt cán bộ Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu hoạt động phỉ, bạo loạn cướp chính quyền xảy ra trên địa bàn Bắc Lào và các tổ chức phản động có âm mưu xâm nhập, phá hoại thành quả cách mạng của 2 quốc gia, dân tộc. Đồng thời, dựng và triệt phá thành công nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, bắt nhiều đối tượng ma túy cộm cán đặc biệt nguy hiểm, thu giữ số lượng ma tuý cực lớn. Những chiến công đạt được đã gây tiếng vang lớn, mang tính đột phá được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong toàn quốc, góp phần kiềm chế gia tăng của tội phạm và tệ nạn nghiện ma túy. Từ 2010 đến nay đã đấu tranh thắng lợi 8.393 vụ, 9.583 đối tượng, thu 1.214 kg hê rô in, 280 kg thuốc phiện, 554 kg ma tuý tổng hợp, 68 súng các loại, 585 viên đạn, 28 xe ô tô, 15 kg vàng, trên 200 ngàn USD, trên 20 tỷ VNĐ... Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, năm 2021 Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng 33 nhà làm việc cho Công an Lào tại các bản biên giới trị giá 9,9 tỷ đồng. Những kết quả đó đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá Công an Điện Biên là đơn vị dẫn đầu trong công tác hợp tác quốc tế với nước Bạn Lào, được Chính phủ và Bộ An ninh Lào và Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Bắc Lào đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương trong chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, Công an tỉnh Điện Biên đã tham mưu, phối hợp, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng, bàn giao 2.804 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng cho đồng bào nghèo tại địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, giúp Nhân dân bảo đảm cuộc sống lâu dài, yên tâm lao động sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Với trách nhiệm là lực lượng tuyến đầu, lá chắn thép trong phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong các biện pháp phòng, chống dịch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 08 Bệnh viện, Trung tâm y tế, 36 khu cách ly tập trung và 07 địa điểm bị phong tỏa. Phối hợp các lực lượng triệt phá 05 đường dây, khởi tố 05 vụ, 33 bị can; xử lý 07 tổ chức, 117 cá nhân vi phạm các quy định và 15 trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

Công tác quản lý CBCS, bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chú trọng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế dân chủ, quy trình công tác, lề lối làm việc, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân, không để sơ hở, nảy sinh tiêu cực, vi phạm. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCS, nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, hiện nay toàn Công an tỉnh đạt 68,51%, Tiến sỹ  đạt 0,35%, Thạc sĩ đạt 10,37%.

Làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tình nghĩa xã hội trong và ngoài lực lượng. Tổ chức trao tặng 50 Nhà tình nghĩa, trên 3.000 suất quà, 2.350 suất học bổng và đồ dùng cho các cháu học sinh, đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; các gia đình thương binh liệt sỹ CAND, CBCS Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, xây dựng bản làng văn hoá, tạo nền móng cho xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tỏa sáng từ biên cương

Thông qua các phong trào thi đua do Đảng ủy - Ban Giám đốc công an tỉnh phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu cho tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đấu tranh tấn công tội phạm như tập thể: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng An ninh điều tra, Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Điện Biên... Cá nhân như các Anh hùng Liệt sỹ Khoàng Văn Tấm (Tiểu đoàn CSCĐ), Hà Ngọc Thao (Công an huyện Điện Biên), Phạm Thanh Bình (Công an huyện Mường Chà), Phạm Văn Cường (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý); Liệt sỹ Đỗ Quang Khánh, Ngô Thái Nhật (Công an huyện Tủa Chùa) ...

Nhìn lại chặng đường đã qua, Công an tỉnh Điện Biên có quyền tự hào về những thành quả có được khi những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ là một phần đóng góp quan trọng để giữ vững an ninh tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.

Với những cống hiến lớn lao trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà Nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 05 Huân chương Quân công các hạng; 02 Huân chương chiến công hạng nhất; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 15 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể, 4 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Điện Biên được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Chiến công, Huân chương tự do, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương các hạng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đảng, Nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Đó là những con số biết nói, là niềm tự hào, đồng thời là  hành trang của mỗi CBCS Công an Điện Biên hôm nay trên trận tuyến đầy gian khổ, vinh quang với mục tiêu cao nhất là bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./.

 

Khởi nguồn từ những chiến công

Ngày 10/01/1953, Ty Công an Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) được thành lập gồm 25 cán bộ chiến sĩ, hình thành 2 ban và Công an 4 huyện. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, Công an Điện Biên đã phối hợp các lực lượng và nhân dân kiên cường, mưu trí, trấn áp, tiêu diệt hàng trăm tên phản cách mạng, tề ngụy, thổ phỉ; tổ chức vây bắt các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, các khu căn cứ du kích, các tuyến đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; đồng thời tăng cường lực lượng tham gia chiến trường giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến tranh biên giới nổ ra năm 1979, lực lượng công an đã sát cánh cùng các lực lượng vừa tham gia bảo đảm ANTT, vừa trực tiếp chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đập tan mọi âm mưu, hoạt động xâm nhập, phá hoại của bọn thám báo, gián điệp. Đã kịp thời phát hiện, triệt phá thành công nhiều tổ chức nhen nhóm phản động có âm mưu gây rối, bạo loạn hoặc hậu thuẫn cho địch từ bên ngoài đánh vào. Điển hình, cuối tháng 10/1978 phá vụ phản cách mạng do tên Bạc Cầm Oan cùng 16 tên cầm đầu ở bản Long Tóng xã Thanh Luông, huyện Điện Biên…

Vươn lên cùng đất nước

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Công an Điện Biên luôn vững vàng, chủ động, sáng tạo, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành và lớn mạnh.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đã chủ động, kịp thời phát hiện và bóp chết từ trong trứng một số tổ chức nhen nhóm phản động, âm mưu lật đổ chính quyền. Chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, giải quyết có hiệu quả hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái phép, tranh chấp đất đai, không để những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trở thành những điểm nóng, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn biên giới vùng cao xung yếu...

Từ một chủ trương đúng đắn

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân, từ năm 2000 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường trên 25 ngàn lượt CBCS xuống cơ sở, thực hiện 3 cùng với nhân dân, giúp củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Do đó đã phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành góp phần giữ vững sự ổn định chính trị trong toàn khu vực.

Do thường xuyên duy trì lực lượng ở cơ sở, lực lượng Công an Điện Biên đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, cảm hóa, giáo dục kêu gọi số đối tượng hoạt động phỉ, lập "Vương quốc Mông" trên địa bàn đầu thú. Nổi bật, đã nắm chắc, làm rõ được âm mưu, tổ chức, hoạt động, đồng thời quản lý, kiểm soát được số đối tượng cầm đầu, từ đó chủ động phòng ngừa ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lôi kéo, tụ tập, gây rối của các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo hoạt động lập "Vương quốc Mông", làm thất bại âm mưu hoạt động của các tà đạo “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ”, “Đức chúa trời Mẹ”...

Đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngăn chặn, giải quyết các vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ, tham ô, lãng phí; nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm đối với mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Từ đó, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Điện Biên.

Đến những kết quả lớn lao

Xác định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của Nhân dân, CBCS lực lượng Công an Điện Biên luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, không để tồn đọng kéo dài, đặc biệt  không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Kết quả điều tra giải quyết án hằng năm đạt trên 90%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng “Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, trên tinh thần giúp bạn là giúp mình, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin cho trên 10.000 lượt cán bộ Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu hoạt động phỉ, bạo loạn cướp chính quyền xảy ra trên địa bàn Bắc Lào và các tổ chức phản động có âm mưu xâm nhập, phá hoại thành quả cách mạng của 2 quốc gia, dân tộc. Đồng thời, dựng và triệt phá thành công nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, bắt nhiều đối tượng ma túy cộm cán đặc biệt nguy hiểm, thu giữ số lượng ma tuý cực lớn. Những chiến công đạt được đã gây tiếng vang lớn, mang tính đột phá được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong toàn quốc, góp phần kiềm chế gia tăng của tội phạm và tệ nạn nghiện ma túy. Từ 2010 đến nay đã đấu tranh thắng lợi 8.393 vụ, 9.583 đối tượng, thu 1.214 kg hê rô in, 280 kg thuốc phiện, 554 kg ma tuý tổng hợp, 68 súng các loại, 585 viên đạn, 28 xe ô tô, 15 kg vàng, trên 200 ngàn USD, trên 20 tỷ VNĐ... Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, năm 2021 Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng 33 nhà làm việc cho Công an Lào tại các bản biên giới trị giá 9,9 tỷ đồng. Những kết quả đó đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá Công an Điện Biên là đơn vị dẫn đầu trong công tác hợp tác quốc tế với nước Bạn Lào, được Chính phủ và Bộ An ninh Lào và Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Bắc Lào đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương trong chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, Công an tỉnh Điện Biên đã tham mưu, phối hợp, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng, bàn giao 2.804 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng cho đồng bào nghèo tại địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, giúp Nhân dân bảo đảm cuộc sống lâu dài, yên tâm lao động sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Với trách nhiệm là lực lượng tuyến đầu, lá chắn thép trong phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong các biện pháp phòng, chống dịch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 08 Bệnh viện, Trung tâm y tế, 36 khu cách ly tập trung và 07 địa điểm bị phong tỏa. Phối hợp các lực lượng triệt phá 05 đường dây, khởi tố 05 vụ, 33 bị can; xử lý 07 tổ chức, 117 cá nhân vi phạm các quy định và 15 trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

Công tác quản lý CBCS, bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chú trọng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế dân chủ, quy trình công tác, lề lối làm việc, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân, không để sơ hở, nảy sinh tiêu cực, vi phạm. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCS, nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, hiện nay toàn Công an tỉnh đạt 68,51%, Tiến sỹ  đạt 0,35%, Thạc sĩ đạt 10,37%.

Làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tình nghĩa xã hội trong và ngoài lực lượng. Tổ chức trao tặng 50 Nhà tình nghĩa, trên 3.000 suất quà, 2.350 suất học bổng và đồ dùng cho các cháu học sinh, đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; các gia đình thương binh liệt sỹ CAND, CBCS Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, xây dựng bản làng văn hoá, tạo nền móng cho xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tỏa sáng từ biên cương

Thông qua các phong trào thi đua do Đảng ủy - Ban Giám đốc công an tỉnh phát động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu cho tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đấu tranh tấn công tội phạm như tập thể: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng An ninh điều tra, Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Điện Biên... Cá nhân như các Anh hùng Liệt sỹ Khoàng Văn Tấm (Tiểu đoàn CSCĐ), Hà Ngọc Thao (Công an huyện Điện Biên), Phạm Thanh Bình (Công an huyện Mường Chà), Phạm Văn Cường (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý); Liệt sỹ Đỗ Quang Khánh, Ngô Thái Nhật (Công an huyện Tủa Chùa) ...

Nhìn lại chặng đường đã qua, Công an tỉnh Điện Biên có quyền tự hào về những thành quả có được khi những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ là một phần đóng góp quan trọng để giữ vững an ninh tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.

Với những cống hiến lớn lao trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà Nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 05 Huân chương Quân công các hạng; 02 Huân chương chiến công hạng nhất; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 15 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể, 4 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Điện Biên được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Chiến công, Huân chương tự do, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương các hạng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đảng, Nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Đó là những con số biết nói, là niềm tự hào, đồng thời là  hành trang của mỗi CBCS Công an Điện Biên hôm nay trên trận tuyến đầy gian khổ, vinh quang với mục tiêu cao nhất là bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./.

ANĐB

 

 

Tác giả bài viết: ANĐB

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn