Xây dựng, nhân rộng mô hình “điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự” trên mảnh đất biên cương tổ quốc.

Xây dựng, nhân rộng mô hình “điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự” trên mảnh đất biên cương tổ quốc.
Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước đã và đang triệt để lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, "tôn giáo" để hoạt động chống phá Đảng, chính quyền với nhiều phương thức, chiêu trò khác nhau, nổi lên là các hoạt động đăng tải, phát tán các video clip trên không gian mạng, tạo phòng họp trực tuyến trên ứng dụng Zoom để truyền bá tà đạo "Giê Sùa", "Bà cô Dợ" vào vùng đồng bào dân tộc Mông, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí kém nhằm kích động tư tưởng "dân tộc hẹp hòi" tiến tới "ly khai, tự trị", chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trước các luận điệu tuyên truyền đó, huyện Nậm Pồ đã có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, tin theo, gây hoang mang trong một bộ phận quần chúng, làm thay đổi phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất đoàn kết trong nội bộ Nhân dân giữa người theo tôn giáo chính thống và người theo tà đạo.
Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước đã và đang triệt để lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, "tôn giáo" để hoạt động chống phá Đảng, chính quyền với nhiều phương thức, chiêu trò khác nhau, nổi lên là các hoạt động đăng tải, phát tán các video clip trên không gian mạng, tạo phòng họp trực tuyến trên ứng dụng Zoom để truyền bá tà đạo "Giê Sùa", "Bà cô Dợ" vào vùng đồng bào dân tộc Mông, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí kém nhằm kích động tư tưởng "dân tộc hẹp hòi" tiến tới "ly khai, tự trị", chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trước các luận điệu tuyên truyền đó, huyện Nậm Pồ đã có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, tin theo, gây hoang mang trong một bộ phận quần chúng, làm thay đổi phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất đoàn kết trong nội bộ Nhân dân giữa người theo tôn giáo chính thống và người theo tà đạo. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các đối tượng tuyên truyền tà đạo "Bà cô Dợ" đã xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cho rằng việc tiêm Vắc xin Covid-19 sẽ gây u mê, lú lẫn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, một số điểm nhóm tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung đã tự ý xây dựng, sửa chữa, cơi nới cơ sở sinh hoạt tôn giáo, tổ chức sinh hoạt không theo nội dung đăng ký với chính quyền địa phương hoặc không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi tập trung sinh hoạt gây tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.
Trước tình hình trên, để giữ vững ổn định tình hình ANTT, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công an huyện Nậm Pồ đã tích cực tham mưu với Cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về vấn đề "dân tộc", "tôn giáo", tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lựa chọn 01 điểm nhóm tiêu biểu tại xã Nà Hỳ để xây dựng mô hình điểm với tên gọi "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự".
Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã Nà Hỳ đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành Kế hoạch về xây dựng mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự", lựa chọn điểm nhóm "Truyền giảng phúc âm" tại bản Lai Khoang làm thí điểm để ra mắt mô hình và thành lập Tổ tự quản về ANTT tại điểm nhóm với 06 thành viên (do Trưởng nhóm tôn giáo làm tổ trưởng). Công an xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho Tổ tự quản điểm nhóm; tiếp đó Tổ tự quản điểm nhóm đã hướng dẫn, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký, cam kết xây dựng mô hình; chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động do chính quyền đề ra với những quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; vận động tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương về sinh hoạt tôn giáo, công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ môi trường… Sau 03 tháng triển khai thành lập mô hình, nhận thấy mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự" của điểm nhóm tôn giáo "Truyền giảng phúc âm" tại bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ đạt hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, Ban Chỉ đạo huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn huyện.

Công an huyện Nậm Pồ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ dân theo tôn giáo tham gia mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự".
 
Với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an huyện, Công an xã; đặc biệt nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn, đến nay toàn huyện Nậm Pồ đã có 14 mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự", với 14 Tổ tự quản tại 05 xã Nà Hỳ, Nà Bủng, Vàng Đán, Si Pa Phìn và Phìn Hồ. Sau gần một năm triển khai thực hiện, mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự" đã có nhiều đóng góp vào công tác bảo đảm ANTT ở địa phương, cụ thể: các Tổ tự quản của mô hình đã tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tổ chức 51 buổi tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng tín đồ tôn giáo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; phát hiện, phản ánh đến cơ quan chức năng 37 thông tin liên quan đến ANTT; tham gia hòa giải thành công 05 vụ bạo lực gia đình, 02 vụ tranh chấp đất đai, 13 vụ mâu thuẫn, xích mích nhỏ lẻ giữa các tín đồ, 01 vụ gây rối trật tự công cộng; các địa bàn có mô hình hoạt động không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Tổ tự quản điểm nhóm đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ tạm dừng tổ chức sinh hoạt định kỳ tôn giáo tập trung, chấp hành nghiêm các chủ trương của địa phương về phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia các Tổ truy vết cộng đồng, qua đó đã thông báo cho chính quyền về 47 trường hợp từ nơi khác về không khai báo y tế, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên địa bàn, bảo đảm ANTT, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thượng tá Trần Ích Chính – Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ trao tặng Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho đại diện điểm nhóm Liên hữu Cơ đốc Việt Nam bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn.
 
Với những kết quả đạt được, mô hình "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về ANTT" được Bộ Công an ghi nhận; 02 tập thể "Tổ tự quản về ANTT" được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 03 cá nhân được UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được UBND cấp xã biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo đảm ANTT ở cơ sở.

                                                            

Tác giả bài viết: CTV: A Pha – Xuân Sang Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn