Chiều ngày 25/11, tại TP Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm lần thứ XIII với Cục Công an TP Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về công tác hợp tác bảo đảm an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT giữa hai địa phương.
Toàn cảnh hội đàm.
Trong không khí hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau, hai bên đã cùng nhìn lại, tổng kết tình hình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua. Năm 2024, hai bên đã trao đổi thông tin qua “đường dây nóng” phục vụ xác minh, tiếp nhận, trao trả công dân xuất, nhập cảnh trái phép và các thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền nâng cấp lối mở A PA Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội; Công an Điện Biên xác minh và tiếp nhận 42 trường hợp công dân nhập cảnh trái phép do phía Trung Quốc trao trả; Công an Điện Biên phát hiện bắt giữ 997 vụ, 1.152 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 47kg heroin, 45kg ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, đang trên đường vận chuyển ma tuý qua biên giới Việt - Trung để tiêu thụ…
Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an ninh biên giới, thời gian tới Công an Thành phố Phổ Nhĩ, Vân Nam, Trung Quốc và Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục nhất quán quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao; phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, xuất cảnh trái phép, tội phạm lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã… thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, cơ quan, doanh nghiệp ở mỗi nước; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương, để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển tại khu vực nhằm góp phần đưa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.
Đồng chí Trần Kiệt - Phó Cục trưởng Cục Công an TP. Phổ Nhĩ, Vân Nam, Trung Quốc chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự chào đón trọng thị của Công an Điện Biên ngay từ khi đặt chân đến cửa khẩu. Hội đàm lần này 2 bên đã cùng thống nhất được nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT ở mỗi quốc gia và khu vực biên giới vì một môi trường phát triển thịnh vượng chung…”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, đoàn Công an Thành phố Phổ Nhĩ đã tổ chức trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh; thăm quan Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng một số di tích, danh thắng trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.
Đoàn Công an Thành phố Phổ Nhĩ đã tổ chức trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Đoàn Công an Thành phố Phổ Nhĩ tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khi được hỏi về công tác hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chiến tranh chống thực dân Pháp năm 1954 tại Điện Biên Phủ, ông Bùi Kim Điều, Cựu chiến binh Điện Biên chia sẻ: “Dưới sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã giành được chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, buộc Thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơnever lập lại hoà bình trên bán đảo Đông Dương. Trong chiến thắng vĩ đại đó, có sự hỗ trợ, đóng góp to lớn của Đoàn chuyên gia cố vấn quân sự Trung Quốc, trong đó có Chuyên gia Vi Quốc Thanh - Trưởng đoàn cố vấn quân sự Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trong chiến dịch này, Đảng Cộng sản, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã giúp chúng ta toàn diện về nhân lực, vật lực; đặc biệt, Đoàn Chuyên gia đã ủng hộ chúng ta chuyển từ phương châm Đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc; cố vấn cho ta kỹ chiến thuật giao thông hào để bao vây, chia cắt, tiêu diệt địch trên chiến trường ĐBP…”.
Chị Cao Thị Nữ - Hướng dẫn viên tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kết quả của lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của quá trình vận động mở rộng đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó có sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc...”.
Từ giai đoạn lịch sử khó quên này, cùng với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an Thành phố Phỏ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chúng ta càng cảm thụ sâu sắc thêm tình bạn chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Trung là do thế hệ lãnh đạo tiền bối Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông trực tiếp dầy công vun đắp, không ngừng được củng cố và tăng cường, đúng như câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thâm tình miêu tả:
Mối tình hữu nghị Việt Hoa,
Vừa là đồng chí, vừa là anh em.
Hai bên ký biên bản ghi nhớ Hội àm lần thứ XIII.